Kiểm soát chặt những cửa ô

Thứ tư, 28/07/2021 12:18

Dù lượng phương tiện lưu thông qua các cửa ô giảm nhưng lực lượng Công an vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt 24/24.

Những ngày này, khi Đà Nẵng cùng các địa phương lân cận đã siết chặt hơn các quy định phòng, chống dịch COVID-19, lượng người dân tham gia giao thông giảm rõ rệt, đặc biệt tại các cửa ô thành phố. Dẫu vậy, với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an và các đơn vị phối hợp liên ngành vẫn tăng cường bám chốt 24/24, quyết tâm chặn dịch từ xa.

Tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 cửa ô Hòa Hải trên đường Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lực lượng Công an vẫn đóng vai trò nòng cốt, thay nhau bám chốt. Trước đây, khi thành phố chưa áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện di chuyển từ phía tỉnh Quảng Nam vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ ngày chính quyền Quảng Nam kêu gọi người dân không đến Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, lan rộng cũng như bắt đầu áp dụng các biện pháp cách ly tập trung đối với người về từ Đà Nẵng, lượng phương tiện qua đây đã giảm rõ rệt. 

Thiếu tá Lê Tấn Cường- cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hải cho hay, dù phương tiện ra vào có giảm thế nào, lực lượng chức năng vẫn ngày đêm bám chốt, kiểm soát chặt từng lượt người, phương tiện đi vào thành phố để tránh làm lây lan dịch bệnh. "Lượng người và phương tiện ít anh em cũng vơi đi phần nào những khó khăn, vất vả nhưng tinh thần vẫn nghiêm túc, hết mình với nhiệm vụ được giao. Nếu những ngày thường, anh em không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi uống ngụm nước, ăn hộp cơm thì giờ anh em có thể chia nhau ra ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ nhằm lấy sức tiếp tục chiến đấu lâu dài với dịch bệnh", Thiếu tá Cường nói.

Theo lực lượng Công an đứng chốt tại đây, tuy lượt người đi vào thành phố giảm nhưng nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh thì luôn thường trực. Vì thế, với những trường hợp không được phép vào thành phố, lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu quay đầu, những trường hợp có hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng với những trường hợp được phép vào, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ trước khi qua chốt.

Cùng với lực lượng Công an, các đoàn viên thanh niên cũng được tăng cường làm nhiệm vụ luân phiên tại các chốt. Trần Xuân Hoàng, đoàn viên thanh niên P. Hòa Hải tham gia chốt kiểm soát này cho biết, qua các đợt dịch anh đều xung phong ra tuyến đầu. Trong đợt dịch mới này, anh được phân công tham gia trực chốt phòng, chống dịch trên đường Trần Đại Nghĩa. "Công việc của tôi là hỗ trợ người dân khai báo y tế đầy đủ trước khi qua chốt kiểm dịch. Cùng với lực lượng Công an và các lực lượng khác, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bất kể thời tiết khắc nghiệt thế nào. Mục tiêu cao nhất là dập dịch, đưa cuộc sống sớm trở về trạng thái bình thường nên có khó khăn, vất vả mọi người vẫn không nề hà", Hoàng bộc bạch.

Địa bàn P. Hòa Hải có tổng cộng 2 chốt phòng, chống dịch. Ngoài chốt trên đường Trần Đại Nghĩa, chốt tại đường Trường Sa chạy dọc tuyến biển cũng được lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 24/24. Cảm nhận được những nỗ lực của lực lượng tuyến đầu chống dịch nhiều người dân địa phương cũng thường xuyên mang những phần quà nhỏ như ổ bánh mỳ, chai nước suối… đến động viên lực lượng chức năng. "Tôi ở trong nhà, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc là may mắn nhất trong những ngày dịch bệnh bùng phát này rồi. Nhà tôi ở sát chốt chống dịch, thấy lực lượng chức năng phơi nắng, dầm mưa bám chốt cả ngày lẫn đêm, bảo vệ bình yên cho nhân dân tôi xúc động lắm. Trong nhà khi có chai nước, cái bánh tôi cũng mang tặng anh em đứng chốt để động viên, khích lệ tinh thần. Mong là với sự nỗ lực của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, dịch bệnh sẽ chóng được đẩy lùi, cuộc sống bình thường cũng sớm quay trở lại", bà Ngô Thị Hương, trú phường Hòa Hải, bộc bạch.

THÀNH DANH